Mỹ ngừng viện trợ 800 triệu USD cho Pakistan

Mỹ ngừng viện trợ 800 triệu USD cho Pakistan
TP - Ngày 11-7, báo chí Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh ngừng khoản viện trợ 800 triệu USD của chính phủ Mỹ cho quân đội Pakistan vì những bất đồng liên quan hợp tác hai bên về chống khủng bố. Chánh Văn phòng Nhà Trắng William Daley mô tả quan hệ giữa Mỹ và Pakistan lúc này là rất khó khăn. Ông nói rằng, trong khi chờ hai bên vượt qua được khó khăn đó, Nhà Trắng tạm thời ngừng cung cấp khoản viện trợ 800 triệu USD mà Mỹ từng hứa.

Pakistan bắt 5 đặc tình CIA trong vụ giết bin-Laden
> Mỹ - Philippines tập trận gần biển Đông

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen nói rằng, dường như các cơ quan an ninh Pakistan đã phê chuẩn việc giết hại một nhà báo Pakistan vì nhà báo này viết về sự thâm nhập của các phần tử cực đoan vào quân đội nước này. Nhận định của ông Mullen lập tức bị bởi Bộ Quốc phòng Pakistan chỉ trích. Chánh Văn phòng Nhà Trắng nói rằng, căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Pakistan ngày một tăng kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột nhập tư dinh Osama bin Laden ở cách Học viện Quân sự Pakistan không xa để tiêu diệt trùm khủng bố.

Theo một quan chức cao cấp Mỹ, vấn đề ngừng viện trợ 800 triệu USD liên quan việc quân đội Pakistan quyết định giảm mạnh số visa cấp cho các chuyên gia huấn luyện quân sự Mỹ sang Pakistan. Một nhà phân tích quân sự và chính trị Pakistan cho rằng, việc Mỹ ngừng viện trợ lúc này sẽ gây ra thiệt hại cho cả hai bên. Theo nhà phân tích này, quân đội Pakistan từng mạnh mẽ ủng hộ quân đội Mỹ trong khu vực chỉ vì Islamabad cần vũ khí và tiền của Mỹ, nên việc cắt giảm viện trợ sẽ khiến Washington mất đi sự ủng hộ từ phía Pakistan.

Đ.P
(Theo Reuters, AP)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG