Mỹ - Nhật căng thẳng trước ngày Quốc khánh Triều Tiên

Mỹ - Nhật căng thẳng trước ngày Quốc khánh Triều Tiên
TPO - Triều Tiên có thể sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày mai 9/9, trong bối cảnh Mỹ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Động thái được cho là phản ứng mạnh mẽ của Bình Nhưỡng có thể sẽ diễn ra dưới hình thức một vụ thử tên lửa, được dự đoán vào ngày mai 9/9, trùng ngày kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên.

Tại một cuộc họp diễn ra hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori thông báo Tokyo sẽ hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc giám sát chặt chẽ Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Onodera Itsunori cho biết Triều Tiên từng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa vào các dịp kỉ niệm quan trọng.

“Vụ thử hạt nhân lần thứ năm của Triều Tiên diễn ra vào dịp Quốc khánh năm ngoái’, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói.

Bộ trưởng Onodera cũng đề cập đến bình luận của Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, trong đó nói Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào thứ Bảy.

Theo Bộ trưởng Onodera, Bình Nhưỡng đã nhiều lần có hành động đe dọa, bao gồm cả việc phóng tên lửa về phía vùng biển quanh vùng lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, và những tuyên bố trên là “không thể xem nhẹ”.

Theo Theo Reuters, NHK
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.