Mỹ: Nổ nhà máy hóa chất, 80 người thương vong

Mỹ: Nổ nhà máy hóa chất, 80 người thương vong
TPO - Ngày 13/6, một vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra ở thị trấn Geismar, phía bắc thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ làm một người thiệt mạng và 77 người bị thương, theo Chicago Tribune.

> Nổ ở Texas: Tan hoang như vùng chiến sự
> Nổ nhà chọc trời, gần 100 người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất Williams Olefins khi đang có hơn 300 công nhân ở bên trong. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới cơ sở y tế. Giới chức trách cũng lo ngại các chất hóa học phát ra từ vụ nổ sẽ làm ảnh hưởng tới khu vực này.

Thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal trong ngày 13/6 đã xác nhận số người thương vong trên và mô tả vụ việc này là một “thảm kịch”.

Một số công nhân vẫn bị mắc kẹt trong nhà máy và phải vài giờ sau đó mới được lực lượng cứu hộ đưa ra.

Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết, nhà máy hóa chất Williams Olefins thuộc công ty Williams và là cơ sở chuyên sản xuất Etilen và nhựa Propile trụ sở ở thị trấn Geismar.

Nguyễn Thủy
Theo World News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG