Mỹ nối lại thỏa thuận hạt nhân dân sự với Nga

Mỹ nối lại thỏa thuận hạt nhân dân sự với Nga
TPO - Ngày 10 - 5, Mỹ khôi phục lại thỏa thuận quan trọng với Nga mà theo đó, hai quốc gia sẽ hợp tác trên lĩnh vực hạt nhân dân sự. Thỏa thuận này đã bị đình trệ kể từ khi xảy ra cuộc chiến Nga - Gruzia hồi năm 2008.
Mỹ nối lại thỏa thuận hạt nhân dân sự với Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Obama quyết định khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Nga. Ảnh Wordpress

Trong tuyên bố hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, tình hình tại Gruzia không thể là rào cản hơn nữa cho việc thực thi thỏa thuận quan trọng này với Nga.

“Tôi đã xác định rằng việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được sẽ góp phần thúc đẩy (và sẽ không tạo ra một rủi ro nào) cho an ninh và quốc phòng”, ông Obama nói khi thúc giục quốc hội ủng hộ thỏa thuận trên.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Nga và Mỹ “có sự hợp tác ngày càng tăng” trong việc chống phổ biên vũ khí hạt nhân và năng lượng nguyên tử trong 12 tháng qua.

“Những hợp tác ngày càng tăng đó” có việc Moscow tỏ dấu hiện sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết mới của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran và việc Nga - Mỹ vừa ký kết thỏa thuận cắt giảm vũ khí chiến lược mới.

Thỏa thuận hạt nhân dân sự Nga - Mỹ cho phép chuyển giao - theo giấy phép, các công nghệ, vật liệu và thiết bị bao gồm các lò phản ứng, các sản phẩm năng lượng hạt nhân, các thành phần của quá trình nghiên cứu hạt nhân.

Thỏa thuận này có thời hạn 30 năm và không cho phép chuyển giao các dữ liệu bị cấm.

Linh Huy
Theo Reuters,THX

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.