Mỹ: Nữ công nhân chết chìm trong hạt hướng dương

TPO - Một phụ nữ ở Bắc Dakota (Mỹ) tử vong sau khi ngã xuống một silo chứa hạt hướng dương.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra tối 10/6 (giờ Mỹ) tại trang trại Glinz gần Pingree (Bắc Dakota).

Nạn nhân là một nữ công nhân 56 tuổi.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, nữ công nhân có đeo đai an toàn, nhưng không gắn đai vào móc. Cô bị trượt chân ngã xuống silo chứa hạt hướng dương, và nhanh chóng bị nhấn chìm. Các đồng nghiệp đã cố gắng cứu người phụ nữ nói trên nhưng không thành.

Mỹ: Nữ công nhân chết chìm trong hạt hướng dương ảnh 1

Các silo chứa ngũ cốc ở nông trại Glinz. Ảnh: Daily Mail

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường lúc 18 giờ và cùng các công nhân khoét lỗ trên hông silo để cứu nạn nhân.

Cuối cùng, nữ công nhân được lôi ra ngoài nhưng không qua khỏi dù đã được hô hấp nhân tạo tại hiện trường.

Theo Daily Mail, hướng dương là một loại cây trồng có giá trị ở nhiều bang của Mỹ như Kansas, Texas, Minnesota… Trong đó, Bắc Dakota là bang có sản lượng hạt hướng dương cao nhất cả nước.

Tại các trang trại, hạt hướng dương thường được bảo quản trong các silo khổng lồ sau khi thu hoạch.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG