Mỹ: ‘Ông Assad không truyền cảm hứng cho người dân Syria’

Mỹ cho rằng, Tổng thống Bashar al-Assad không còn truyền được cảm hứng cho người dân Syria. Ảnh: AP
Mỹ cho rằng, Tổng thống Bashar al-Assad không còn truyền được cảm hứng cho người dân Syria. Ảnh: AP
TPO - Khẳng định tương lai Syria do người dân nước này quyết định, nhưng giới chức Mỹ cho rằng ông Bashar al-Assad cần phải từ bỏ vị trí là Tổng thống Cộng hòa Ả Rập Syria.

Hãng Interfax ngày 29/1 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest cho biết: “Chính quyền Mỹ đồng ý rằng, tương lai Syria phải do người dân nước này tự quyết định. Tuy nhiên, đối với Syria hiện tại và tương lai, Tổng thống Bashar al-Assad cần phải rời bỏ vị trí Tổng thống nước này”.

Ông Josh Ernest khẳng định: “Các nhà chức trách (Syria) và phe đối lập cần phải làm việc nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này”.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Bashar al-Assad cần phải từ bỏ quyền lực, bởi “sau các sự kiện diễn ra trong những năm gần đây, cho thấy ông ấy không còn truyền được cảm hứng cho người dân của nước mình”.

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Liên Hợp quốc Ahmad Fawzi cho biết cuộc đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp quốc làm trung gian sẽ bắt đầu trong ngày 29/1 như dự kiến tại Geneva (Thụy Sỹ).

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên sau khi 2 vòng đàm phán về Syria thất bại trong năm 2014.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG