Mỹ phá âm mưu tấn công khủng bố

Mỹ phá âm mưu tấn công khủng bố
TPO - Ngày 11-10, cơ quan an ninh Mỹ phá vỡ âm mưu ám sát đại sứ Ảrập Xê-út- ông Adel al-Jubeir tại Washington (Mỹ), bằng chất nổ hóa học do hai người đàn ông người Iran thực hiện.

Hai nghi phạm âm mưu thực hiện vụ tấn công là Manssor Arbabsiar, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, hộ chiếu Iran và Gholam Shakuri, sinh sống tại Iran, thành viên của lực lượng Quds (Iran).

Manssor Arbabsiar bị bắt tại sân bay John F Kennedy, New York ngày 29-9, thú nhận với cơ quan điều tra, tham gia vào âm mưu ám sát đại sứ Ảrập Xê-út. Còn Shakuri vẫn đang ẩn náu tại Iran.

Theo cảnh sát Mỹ, từ ngày 24-5-2011, Arbabsiar liên lạc với trùm ma túy Mexico, chuyên cung cấp thuốc nổ tại Mỹ. Số tiền mà Arbabsiar nhận được nếu thực hiện thành công vụ ám sát đại sứ Adel al-Jubeir tại Mỹ là 1,5 triệu USD.

Arbabsiar và ông Shakuri đã bị buộc tội ám sát quan chức nước ngoài, âm mưu sử dụng vũ khí và âm mưu khủng bố quốc tế. Nếu bị buộc tội, hai nghi phạm này sẽ đối mặt bản án tù chung thân.

Đại sứ Ảrập Xê-út- ông Adel al-Jubeir tại Washington (Mỹ). Ảnh: AP
Đại sứ Ảrập Xê-út- ông Adel al-Jubeir tại Washington (Mỹ). Ảnh: AP.

Chiến dịch khủng bố

Tổng chưởng lý Mỹ - Eric Holder cho biết, âm mưu ám sát đại sứ Ả rập xê út là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp Mỹ và Quốc tế”. Các quan chức chống khủng bố nhận định, những vụ tấn công xảy ra thời gian qua nằm trong “Chiến dịch Liên Minh Đỏ”.

Theo ông , âm mưu này “thai nghén” trong lòng Quds - một bộ phận của lực lượng quân đoàn bảo vệ cách mạng tại tại Iran. Hiện, Iran nằm trong danh sách tài trợ từ năm 1984.

Hồi tháng sáu, tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo về âm mưu này cho đại sứ Ả rập xêút. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng lên tiếng sẽ tham khảo luật pháp quốc tế để gửi đi “thông điệp mạnh mẽ” về âm mưu vụ ám sát.

Về phía đại sứ Ả rập xê út, ông cho biết, âm mưu này là “hành vi thấp hèn và vi phạm nguyên tắc nhân loại”.

Trong khi đó, quan chức Iran lên tiếng rằng, đây là kịch bản được đặt ra nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Iran và Mỹ.

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Global Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).