Mỹ phái tàu phá băng hạng nặng tới Bắc Cực

Mỹ phái tàu phá băng hạng nặng tới Bắc Cực
TP - Quan chức Mỹ vừa cho biết tàu phá băng hạng nặng Healy đã rời cảng Seatle (Washington) từ ngày 6/8 và đang trên đường tới Bắc Cực để thực hiện chuyến thám hiểm trong vòng 4 tuần.

>> Đan Mạch gia nhập cuộc chạy đua ở Bắc Cực
>> Cuộc đua 'nóng' tại vùng biển lạnh?

Mỹ phái tàu phá băng hạng nặng tới Bắc Cực ảnh 1
Tàu Healy của Mỹ tại Bắc Cực

Như vậy chỉ trong 2 tuần qua, đã có 3 nước (Nga, Đan Mạch, Mỹ) cử tàu tới thám hiểm Bắc Cực, trong khi đích thân Thủ tướng Canada cũng vừa có chuyến thăm căn cứ tại vùng băng giá này.

Ngoài 4 nước trên, Na Uy cũng tham gia cuộc chạy đua khẳng định chủ quyền ở Bắc Cực.

Chuyến thám hiểm của các nhà khoa học Mỹ chính thức bắt đầu ngày 17/8 để vẽ bản đồ đáy biển tại Chukchi Cap, một vùng bình nguyên dưới nước được mở rộng từ Alaska (Mỹ).

Quan chức Mỹ cho biết đây là chuyến thám hiểm tới Bắc Cực lần thứ 3 của tàu Healy trong 4 năm qua. Theo hãng tin AP, trong nhóm thám hiểm còn có cả 1 nhà ngoại giao Mỹ.

Tạp chí Harper (New York) cho biết nhóm công tác về thềm lục địa của Chính phủ Mỹ đã thám hiểm đáy biển Bắc Cực từ năm 2003 nhằm tạo cơ sở cho việc Mỹ khẳng định chủ quyền ở thềm lục địa.

D.H
Theo Ria Novosti, Reuters

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.