Mỹ: Phát triển loại vũ khí hạng nặng mới

Mỹ: Phát triển loại vũ khí hạng nặng mới
Ngay sau khi các quan chức Mỹ đưa ra những tuyên bố mới về nguy cơ khủng bố nước Mỹ, giới quân sự Mỹ ngày 2/2 đã cho ra mắt một loại vũ khí hạng nặng tối tân.

Loại súng mới này có khả năng bắn 3.000 loạt đạn chỉ trong vòng 1 phút.

Loại vũ khí 6 nòng này do khoa năng lượng thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia đặt tại California phát triển.

Ông Linton Brook, người đứng đầu cơ quan điều hành an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ cho biết, họ phát triển loại vũ khí này không phải để chạy đua vũ trang mà lắp đặt loại súng này nhằm bảo vệ những vị trí trọng yếu của Mỹ, như những khu vực phát triển vũ khí hạt nhân.

Loại súng Dillon Aero M134D sẽ được gắn trên các xe quân sự và giá của nó từ 50.000 tới 75.000 USD một khẩu. Tuy nhiên, các quan chức phòng thí nghiệm đã từ chối tiết lộ họ đã sản xuất loại vũ khí này như thế nào.

Theo Ngọc Anh
VTV

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.