Mỹ phóng tên lửa trong lúc căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ thường xuyên phóng thử tên lửa ICBM không vũ trang, nhưng lần này nó được chú ý vì đang trong thời kỳ căng thẳng với Triều Tiên. Ảnh: SCMP
Mỹ thường xuyên phóng thử tên lửa ICBM không vũ trang, nhưng lần này nó được chú ý vì đang trong thời kỳ căng thẳng với Triều Tiên. Ảnh: SCMP
TPO - Khoảng 2 giờ sáng ngày 2/8 (giờ địa phương), Không quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không vũ trang từ căn cứ không quân Vandenberg, phía tây bắc Los Angeles.
Đây là cuộc phóng thử lần thứ tư trong năm nay. Ba lần trước đó diễn ra vào tháng 2, 4, 5.

Một tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm sẽ cho thấy tính hiệu quả, sự sẵn sàng, và tính chính xác của hệ thống vũ khí này. 

Tên lửa Minuteman được thử nghiệm thường xuyên từ căn cứ với động cơ tái nhập có thể vươn xa 6.800km qua Thái Bình Dương tới một vị trí mục tiêu tại đảo Kwajalein Atoll.

Đợt phóng tên lửa mới nhất này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên khi nước này cũng vừa phóng thành công tên lửa ICBM do chính mình sản xuất.

Theo các nhà phân tích, dữ liệu về cuộc thử nghiệm gần đây nhất của Triều Tiên  cho thấy một phần rộng lớn của lục địa Mỹ, bao gồm cả Los Angeles và Chicago, hiện đang nằm trong phạm vi của tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng.

Mỹ phóng tên lửa trong lúc căng thẳng với Triều Tiên ảnh 1 Đầu tên lửa Minuteman của Mỹ. Ảnh: SCMP
Đáp lại, Không quân Mỹ đã điều hai  máy bay ném bom B-1 bay trên bán đảo Triều Tiên vào 31/7 nhằm phô diễn sức mạnh quân sự.  Mỹ cũng cho biết họ tiến hành thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa ở Alaska.

Không lực Mỹ cũng tiến hành một cuộc thử tên lửa đánh chặn phóng từ Vandenberg. Chiếc tên lửa đánh chặn này đã phá hủy một đầu đạn mô phỏng trên Thái Bình Dương.

Nhiều thập kỷ sau chiến tranh lạnh và thường bị lãng quên bởi mối bận tâm về mối đe dọa khủng bố, Mỹ vẫn còn hàng trăm chiếc ICBM Minuteman III nằm rải rác trong các xưởng  ở khắp vùng nông thôn Mỹ.

Trong 20 năm tới, Không quân Mỹ sẽ thay đổi toàn bộ hạm đội tên lửa Minuteman III  bằng một thế hệ tên lửa mới được biết đến với cái tên GBRD ( Ground Based Strategic Deterrent ,tạm dịch là Ngăn chặn chiến lược từ mặt đất).

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG