Mỹ quan ngại các giàn khoan mới của Trung Quốc

TP - Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ không có đủ thông tin về việc Trung Quốc đưa thêm một số giàn khoan dầu ra biển Đông, nhưng nhắc lại quan điểm lâu nay của Mỹ rằng, vấn đề sẽ rắc rối nếu chúng được hạ đặt trong vùng biển tranh chấp, Reuters đưa tin. 

“Nếu giàn khoan được đặt trong vùng biển tranh chấp thì đó là điều đáng lo ngại… Chúng tôi chắc chắn có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói hôm 20/6 (giờ Mỹ). Cả 4 giàn khoan mới đều do Cty Dịch vụ Giếng dầu Trung Quốc thuộc Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Quốc gia Trung Quốc quản lý. 


Báo Trung Quốc Global Times dẫn lời Zhuang Guotu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á - ĐH Hạ Môn (Trung Quốc), nói rằng, việc triển khai thêm giàn khoan là một “bước đi chiến lược”, nhằm uy hiếp tinh thần Việt Nam và Philippines.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).