Mỹ sẵn sàng tham gia các diễn đàn quốc phòng ASEAN mở rộng

Mỹ sẵn sàng tham gia các diễn đàn quốc phòng ASEAN mở rộng
TP - Ngày 16-11, bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2012 tại Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (đang thăm nước này) nói rằng, Mỹ sẵn sàng tham gia các diễn đàn quốc phòng ASEAN mở rộng, hợp tác với ASEAN trong việc thực hiện các sáng kiến an ninh vì một khu vực hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

> Hợp tác quốc phòng Mỹ - Campuchia
> Mỹ bàn về an ninh Biển Đông và chính sách 'tái cân bằng'

Theo ông, tại châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết những đe dọa và thách thức mà các nước đang đối mặt trong các lĩnh vực như an ninh biển, an toàn hàng hải, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đối phó thiên tai…

Cùng ngày tại Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon thông báo, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Barack Obama sẽ ưu tiên duy trì quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Iran, ứng phó biến đổi khí hậu, chống suy thoái kinh tế toàn cầu…

Gia Tùng
Theo CBS News, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.