Mỹ sắp triển khai tàu chiến tối tân, siêu vũ khí ở châu Á- Thái Bình Dương

Mỹ sắp triển khai tàu chiến tối tân, siêu vũ khí ở châu Á- Thái Bình Dương
TPO - Mỹ có kết hoạch triển khai một số tàu chiến tối tân và vũ khí công nghệ cao khác đến Châu Á-Thái Bình Dương, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm qua, 19-12.

Cũng theo quan chức này, đây là một phần trong chiến lược dịch chuyển trọng tâm quân sự sang khu vực này.

Cụ thể, Lầu Năm Góc sẽ đưa phi cơ săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, tàu ngầm lớp Virginia, tàu chiến duyên hải và các chiến đấu cơ F-35 đến các cảng và căn cứ ở Châu Á trong những năm tới.

“Những gì bạn đang thấy chỉ là một phần của nỗ lực lớn hơn, Thái Bình Dương sẽ nhận được các hệ thống vũ khí tối tân sớm nhất”, hãng tin News dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao (giấu tên).

Sau một thập kỉ “dốc sức” vào các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, Lầu Năm Góc tuyên bố chuyển trọng tâm quốc phòng sang Châu Á. Điều này cho thấy mối quan ngại của Mỹ trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc cùng với những động thái “hung hãn” của nước này trong tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.

Mỹ lên kế hoạch triển khai hơn một nửa hạm đội của mình đến Châu Á- Thái Bình Dương và bổ sung thêm 4 tàu chiến duyên hải, loại tàu tốc độ cao mới được thiết kế hoạt động gần bờ biển, nhằm hoạt động luân phiên ở Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm thứ ba, 18-12, cho biết chiến đấu cơ tàng hình F-35 Joint Strike( vẫn đang trong quá trình phát triển) có thể được triển khai tại căn cứ không quân Iwakuni, tỉnh Yamaguchi của Nhật vào năm 2017.

Washington cũng sẽ cung cấp một radar X-brand khác cho Nhật Bản nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa. Động thái này được Mỹ tuyên bố từ hồi tháng 9.

Khi nhắc đến các cuộc đàm phán gần đây tại các thủ đô của các nước Đông Nam Á, các quan chức cấp cao của Bô Quốc phòng Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đang theo dõi sát sao xem ban lãnh đạo chính trị và quân sự mới của Trung Quốc sẽ xử lý các tranh chấp lãnh thổ ra sao.

“Có những mối quan ngại rõ ràng và sâu sắc” về các động thái gần đây của Bắc Kinh trên Biển Đông, vị quan chức nói. Ông cũng đê cập đến những quy định hàng hải mới của tỉnh Hải Nam, bản đồ gây tranh cãi trên các hộ chiếu mới của Trung Quốc và việc các tàu cá Trung Quốc cắt cáp địa chấn của một tàu khảo sát địa chất Việt Nam.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.