Mỹ sẽ đưa tàu chiến tới Singapore, Philippines

Mỹ sẽ đưa tàu chiến tới Singapore, Philippines
TP - Hải quân Mỹ cho biết sẽ triển khai một số tàu tuần tra dọc bờ biển Singapore và Philippines trong những năm tới.

Philippines vận hành tàu chiến lớn nhất
> Mỹ sẽ cung cấp tàu chiến thứ hai cho Philippines

BRP Gregorio del Pilar - tàu chiến lớn nhất của Philippines mua của Mỹ với giá hơn 10 triệu USD Ảnh: Philippine Star
BRP Gregorio del Pilar - tàu chiến lớn nhất của Philippines mua của Mỹ với giá hơn 10 triệu USD Ảnh: Philippine Star.

Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng, động thái này của Mỹ khiến Trung Quốc lo ngại bị bao vây và bị gây sức ép trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

“Trong những năm tới, hải quân Mỹ sẽ tập trung vào “ngã ba hàng hải chiến lược” của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, Đô đốc hải quân Mỹ Jonathan Greenert nói. Ông cho biết hải quân Mỹ đã có kế hoạch “triển khai một số tàu chiến duyên hải mới nhất tại cơ sở hải quân của Singapore” bên cạnh kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa thêm thủy quân lục chiến tới căn cứ quân sự tại Darwin (Úc) vào năm tới.

Ông Greenert nói: “Điều này sẽ giúp hải quân Mỹ duy trì vị trí thống lĩnh toàn cầu mà không cần nhiều tàu chiến và máy bay như hiện tại”. Chiến hạm duyên hải là các tàu kéo nước nông hoạt động tại vùng ven biển, có thể chống lại thuỷ lôi, tàu ngầm diesel, tàu nhỏ, có vũ trang và tốc độ cao.

“Quy mô các tàu chiến được triển khai trong kế hoạch lần này khá nhỏ song nó khiến Trung Quốc phải lo lắng và không thể làm gì để ngăn chặn kế hoạch này”, Euan Graham, quan chức cao cấp của Chương trình An ninh Hàng hải thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nói. Thời gian đồn trú của các tàu chiến tại Singapore không được tiết lộ.

Sẽ đưa máy bay tới Philippines, Thái Lan

Ông Greenert cho biết các tàu chiến sẽ tập trung vào Biển Đông nhằm chống lại nạn cướp biển và buôn bán trái phép. “Năm 2025, các máy bay P-8A Poseidon hoặc máy bay tuần tra biển không người lái sẽ tới Philippines hoặc Thái Lan nhằm giúp các quốc gia này giám sát hải phận”, đô đốc nói.

Một nguồn tin cho hay kế hoạch triển khai hải quân tại Philippines cũng đã được thảo luận. Philippines, một đồng minh của Mỹ từng vài lần va chạm với Trung Quốc vì tranh chấp trên Biển Đông, rất hoan nghênh các động thái trên. “Chúng tôi cùng ở trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương và chúng tôi đang đối mặt với các thách thức an ninh chung”, phát ngôn viên quốc phòng Philippines, Peter Paul Galvez nói.

Theo các nhà phân tích, tranh chấp chủ quyền tại những khu vực nhiều dầu mỏ và hải đảo tại Biển Đông đang là mối đe dọa an ninh lớn nhất châu Á hiện nay. Đây là tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Hơn một nửa tàu chở dầu của thế giới đi qua tuyến đường này.

Trong một hội nghị thượng đỉnh khu vực hồi tháng 10, Tổng thống Obama nói rằng Mỹ muốn đảm bảo các tuyến đường biển luôn được lưu thông và hoà bình. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tỏ ra bực mình, sau khi nhiều quốc gia châu Á khác đồng tình quan điểm của Mỹ. Ông Ôn Gia Bảo cho biết “lực lượng bên ngoài” không có tư cách can thiệp các tranh chấp hàng hải nhạy cảm, phức tạp.

“Sự hiện diện khiêm tốn của 2.500 thủy quân lục chiến tại Úc không phải là con số lớn và không có nghĩa là tất cả tàu chiến này đều hướng đến Trung Quốc”, Paul Dibb, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng tại Đại học Quốc gia Úc, nhận xét. “Dù tôi không thấy có sự bao vây của Mỹ với Trung Quốc, nhưng quốc gia đang trỗi dậy của châu Á này chắc chắn là một phần trong kế hoạch triển khai hải quân lần này của Mỹ”, ông Dibb nói.

Theo kế hoạch lần này, các tàu tuần tra duyên hải sẽ được giám sát chặt chẽ bởi hãng Lockheed Martin (Mỹ), Austal (Úc), General Dynamics Corp (Mỹ) và một số hãng chế tạo vũ khí khác đang sản xuất 2 mẫu tàu chiến mới cho hải quân Mỹ, và hi vọng bán cho các quốc gia khác trong những năm tới.

Gia Tùng
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.