Mỹ sẽ đưa vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc?

TP - Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm qua dẫn một số nguồn tin nói rằng, Mỹ có thể tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật (quy mô nhỏ, dùng để tiêu diệt mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng) tại Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên có những động thái hạt nhân khiến căng thẳng khu vực leo thang. 

Báo Mỹ New York Times mới đây đưa tin, Hội đồng An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc, nhằm cảnh báo Triều Tiên một cách mạnh mẽ. 

Đây là lần đầu tiên vấn đề vũ khí hạt nhân chiến thuật được giới chức Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đề cập. Tháng 9/1991, Mỹ rút tất cả các loại vũ khí chiến thuật ra khỏi Hàn Quốc.

Hôm qua, hơn 1.500 quân nhân tuộc 7 nước thành viên NATO bắt đầu cuộc tập trận đa quốc gia trên lãnh thổ Romania và vùng biển quốc tế ở phía tây biển Đen.

Theo Theo Yonhap, New York Times
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.