Mỹ sẽ gửi thêm điệp viên tới châu Á

Mỹ sẽ gửi thêm điệp viên tới châu Á
TP - Theo kế hoạch thành lập một mạng lưới tình báo quân đội có quy mô tương đương CIA, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ gửi thêm hàng trăm điệp viên ra nước ngoài, trong đó có CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Iran…

> Mỹ lo gián điệp Trung Quốc đội lốt công nghệ
> Mỹ sốt vó với gián điệp Trung Quốc

Giới chức Mỹ cho biết, trong số mục tiêu tình báo được Lầu Năm Góc ưu tiên hàng đầu có các nhóm vũ trang Hồi giáo ở châu Phi, các vụ chuyển giao vũ khí của Triều Tiên và Iran, việc hiện đại hóa quân sự đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trong thập kỷ qua, các hoạt động của Cục Tình báo Quốc phòng (DIA), trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, tập trung vào hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan.

“Đây không phải là sự điều chỉnh nhỏ vì Cục Tình báo Quốc phòng. Đây là sự điều chỉnh lớn vì an ninh quốc gia”, Trung tướng Michael Flynn, Giám đốc DIA, phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây về kế hoạch mở rộng mạng lưới tình báo quân đội.

Trong năm tài khóa 2012 (kết thúc ngày 30-9), Mỹ chi 75 tỷ USD cho các hoạt động tình báo, giảm nhẹ so với tài khóa 2011, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nước khác. Phần lớn số tiền được dùng cho việc triển khai các lực lượng đặc vụ, trinh sát; phát triển hệ thống vệ tinh do thám, thiết bị công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực (điệp viên, nhà phân tích, chuyên gia máy tính, chuyên gia ngôn ngữ…).

Kế hoạch này nhằm mở rộng mạng lưới điệp viên của DIA, tập trung vào những nguy cơ đang nổi lên, hoạt động tích cực hơn cùng với Cục Tình báo Trung ương (CIA) và các đơn vị biệt kích của quân đội.

Khi kế hoạch mở rộng hoàn tất, số nhân viên DIA hoạt động ở nước ngoài sẽ lên tới mức kỷ lục: 1.600. Những năm gần đây, số điệp viên của DIA ở nước ngoài chưa bao giờ lên tới 1.000.

Tổng số nhân viên của DIA bao gồm các tùy viên quân sự và những người không hoạt động bí mật. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, trong năm năm tới, số điệp viên sẽ tăng vì DIA triển khai một thế hệ đặc vụ mới.

Họ sẽ được CIA huấn luyện và thường xuyên làm việc với Bộ Chỉ huy các chiến dịch hỗn hợp đặc biệt của Mỹ. Tuy nhiên, các đặc vụ DIA này sẽ nhận lệnh từ Bộ Quốc phòng.

Có thể tăng quyền cho tình báo quân đội

Việc tăng mạnh số đặc vụ DIA là một phần của xu hướng có ảnh hưởng sâu rộng: sự hội tụ của các đơn vị tình báo và đơn vị quân sự đã làm lu mờ sự khác biệt về sứ mệnh, năng lực, thậm chí cấp bậc lãnh đạo của họ.

Mỹ sẽ gửi thêm hàng trăm nhân viên tình báo quân đội ra nước ngoài. Tranh: Corbis
Mỹ sẽ gửi thêm hàng trăm nhân viên tình báo quân đội ra nước ngoài. Tranh: Corbis.

Thông qua chương trình máy bay không người lái của mình, CIA hiện chịu trách nhiệm đối với phần lớn chiến dịch tìm diệt của Mỹ bên ngoài vùng chiến sự Afghanistan.

Trong khi đó, kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm thành lập Sở Mật vụ Quốc phòng (DCS) phản ánh hướng đi mới nhất, mạnh bạo nhất của quân đội trong thế giới tình báo bí mật.

Không giống như CIA, cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc không được phép thực hiện các chiến dịch bí mật vượt quá phạm vi thu thập tin tức tình báo, ví dụ như tấn công bằng máy bay không người lái, phá hoại chính trị, vũ trang cho phiến quân… Tuy nhiên, DIA từ lâu đã đóng vai trò chính trong việc tiếp cận và xác định mục tiêu cho các lực lượng Mỹ.

Bộ Quốc phòng mới đây đề nghị tăng quyền hạn cho DIA, để cơ quan này được thành lập, điều hành các doanh nghiệp trá hình (giống như CIA lâu nay vẫn làm), nhằm tiếp cận các mục tiêu ở nước ngoài để thu thập tin tức tình báo.

Liên quan tới kế hoạch gia tăng hoạt động ở nước ngoài, mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đề nghị cho phép DIA có thêm quyền hạn, được quyền thành lập và điều hành các doanh nghiệp trá hình như cách làm xưa nay của CIA nhằm thâm nhập các mục tiêu ở các nước để thu thập tin tức tình báo.

Bởi vì sự khác biệt về quyền lực pháp lý, quân đội không phải đáp ứng yêu cầu thông báo cho Quốc hội giống như CIA. Điều này có thể dẫn tới khoảng cách giám sát khá xa giữa CIA và DIA. Sự hội tụ của tình báo và quân sự sẽ giúp Mỹ dự đoán các mối nguy cơ chính xác hơn, ông Flynn nói.

Thái An
Theo Washington Post, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".