Mỹ sẽ mua trực thăng Nga trang bị cho quân đội Afghanistan

Một chiếc Mi-17 do Nga sản xuất
Một chiếc Mi-17 do Nga sản xuất
TPO- Lầu Năm Góc hôm 17/6 cho biết Hoa Kỳ sẽ chi 572 triệu USD để mua 30 trực thăng quân sự Nga để trang bị cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Loại trực thăng Mi-17 sẽ được bàn giao cho Phi đội Đặc nhiệm An ninh quốc gia Afghanistan, tổ chức hỗ trợ chống khủng bố, chống ma túy và các hoạt động đặc biệt khác.

Hợp đồng này được ký với Rosboronexport, một công ty vũ khí của Nga, bao gồm cả phụ tùng, các thiết bị kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật. Lầu Năm Góc cho biết tất cả được lắp ráp ở Nga. Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014.

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng mua hàng chục chiếc Mi-17 của công ty Rosoboronexport với tổng giá trị 217.7 triệu USD, thỏa thuận mua bán này là một phần trong hợp đồng lớn hơn được kí vào năm 2011.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.