Mỹ sẽ sớm gửi thời gian biểu để Triều Tiên thực thi cam kết

Hai ông Trump - Kim trong hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 tại Singapore. Ảnh: Reuters
Hai ông Trump - Kim trong hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 tại Singapore. Ảnh: Reuters
TPO - Washington sẽ sớm gửi một thời gian biểu với những “yêu cầu đặc biệt” cho Bình Nhưỡng để kiểm tra mức độ cam kết của Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Thông tin trên được một quan chức quốc phòng Mỹ đưa ra trong cuộc gặp báo giới trước thềm chuyến thăm châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.

Quan chức này không tiết lộ cụ thể về thời gian biểu của Washington, nhưng cho biết “lịch trình này đủ nhanh để làm rõ mức độ cam kết của Bình Nhưỡng” sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

“Chúng ta sẽ sớm biết rằng họ có đáng tin cậy hay không”, quan chức giấu tên nhận định. “Sẽ có những yêu cầu cụ thể, và một lịch trình cụ thể khi chúng ta nói với Triều Tiên về việc thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh sẽ được thực hiện như thế nào.”

Phát biểu trước chuyến thăm châu Á kéo dài một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết chỉ đạo của ông Trump về việc dừng các cuộc tập trận chung không chỉ áp dụng cho cuộc tập trận “Người Bảo vệ Tự do Ulchi” vào tháng 8, mà còn cho hai cuộc diễn tập thuộc Chương trình Trao đổi Hàng hải Hàn Quốc.

Sau đó, ông Mattis dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước cho biết ông muốn đến Bình Nhưỡng một lần nữa để làm rõ những cam kết mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kí kết trong hội nghị tại Singapore.

Theo ông Pompeo, Washinton hi vọng sẽ thúc đẩy Triều Tiên giải trừ phần lớn vũ khí trong vòng 2 đến 2,5 năm tới, trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kì vào ngày 20/1/2021.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.