Mỹ sẽ thay dàn chuyên cơ cho tổng thống

Chuyên cơ hiện tại phục vụ Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh:AP)
Chuyên cơ hiện tại phục vụ Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh:AP)
Boeing vừa ký hợp đồng với Lầu Năm Góc thực hiện công tác nghiên cứu ban đầu về chuyên cơ 747-8 dự kiến sẽ thay thế cho các chuyên cơ hiện thời phục vụ tổng thống vào năm 2023.

Không quân Mỹ năm ngoái cho biết, Boeing sẽ đóng các chuyên cơ thay thế 2 chuyên cơ 747-200 đã cũ. Và theo thông tin mới nhất, Boeing là nhà thầu duy nhất đã giành hợp đồng trị giá 25,6 triệu USD để lập chương trình đánh giá ban đầu cho dự án bao gồm đánh giá chi phí chế tạo và nghiên cứu các tiêu chuẩn thiết kế của chuyên cơ mới. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2017.

Lầu Năm Góc không tiết lộ chi phí dự kiến để chế tạo 2 chuyên cơ mới. Tuy nhiên theo ước tính ban đầu, chi phí có thể hơn 1,6 tỷ USD. Dàn chuyên cơ mới dự kiến sẽ có vòng đời hoạt động khoảng 30 năm.

Mặc dù hiện Boeing là nhà thầu duy nhất song Lầu Năm Góc có kế hoạch tìm kiếm thêm các nhà thầu khác để phát triển chuyên cơ mới.

Boeing 747-8 là dòng máy bay 4 động cơ duy nhất sản xuất tại Mỹ hoàn toàn đáp ứng được các yếu tố cần thiết để thực hiện nhiệm vụ hộ tống Tổng thống Mỹ. Boeing 747-8 là có độ an toàn cao hơn rất nhiều so với các dòng máy bay 2 động cơ thông thường.

Trong khi đó, hai chiếc Boeing 747-200 (thường được gọi là Air Force One) là phiên bản máy bay chở khách 2 động cơ, phục vụ dưới thời cựu Tổng thống George HW Bush từ năm 1990. Phiên bản máy bay này cũng được Công ty Boeing (Mỹ) ưa chuộng bởi tính cơ động và tiêu thụ ít nhiên liệu khi vận chuyển hành khách trên quãng đường dài.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG