Mỹ tăng can dự Ukraine, Nga tập trận hàng loạt

Đơn vị tên lửa phòng không Nga tập trận tại Cộng hòa Buryatia. Ảnh: Sputnik.
Đơn vị tên lửa phòng không Nga tập trận tại Cộng hòa Buryatia. Ảnh: Sputnik.
TP - Quan chức Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Nga có quyền triển khai vũ khí hạt nhân tại bán đảo Crimea, trong khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắt đầu triển khai hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trong bối cảnh Mỹ tăng cường can dự vào Ukraine, NATO tập trận sát biên giới Nga, hãng tin Nga Sputnik đưa tin.

“Tôi không biết hiện có vũ khí hạt nhân ở đó hay không. Tôi không rõ về bất kỳ kế hoạch nào, nhưng về nguyên tắc, Nga có thể làm điều đó”, hãng tin Nga Interfax dẫn lời ông Mikhail Ulyanov, người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí - Bộ Ngoại giao Nga, cho biết về tình hình ở Crimea. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới với một ngân hàng thương mại quốc gia Nga hoạt động tại Crimea và 8 lãnh đạo phe ly khai Ukraine, với lý do các cuộc tấn công của phe ly khai gần đây vi phạm lệnh ngừng bắn ký giữa tháng 2.

Mỹ can dự sâu vào Ukraine

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine kéo dài hơn một năm nay khiến quan hệ Mỹ - Nga rơi vào tình trạng xấu nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, do những bất đồng trong cách giải quyết khủng hoảng Ukraine. Theo Sputnik ngày 12/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đang thảo luận khả năng tăng viện trợ cho Ukraine.

Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn khoản viện trợ 75 triệu USD nhằm cung cấp các loại vũ khí, trang thiết bị phi sát thương cho Kiev, gồm máy bay không người lái, kính nhìn đêm, thiết bị y tế, xe cứu thương và 230 xe Humvee. Ngoại trưởng Kerry nói Mỹ và Đức cùng chia sẻ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine. Ông Steinmeir nói rằng, Mỹ và Đức cần gây sức ép với tất cả các bên tham gia xung đột.

Nga tiếp tục biểu thị thái độ cứng rắn với NATO, sau khi tuyên bố dừng mọi hoạt động tham gia Nhóm tham vấn về Hiệp ước vũ khí thông thường ở châu Âu. Đại tá Alexander Gordeyev, phụ trách báo chí quân khu phía đông quân đội Nga, thông báo, quân khu đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn với các đơn vị phòng không tại Cộng hòa Buryatia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật được đồng loạt phát động tại các quân khu phía nam, quân khu phía tây và Viễn Đông.

Theo Sputnik, trong một cuộc diễn tập chiến đấu tại khu vực Stavropol miền nam nước Nga, khoảng 20 máy bay cường kích Su-25SM đã thực hiện 30 lượt xuất kích, bắn tên lửa và phóng rốc-két. Trong khi cách đó 7.000 km, các chiến hạm đổ bộ Peresvet và Đô đốc Nevelsky cũng bắt đầu diễn tập trên biển Nhật Bản với khoa mục bắn đạn thật vào các mục tiêu trên bờ biển. Cùng lúc, các đơn vị phòng không tại quân khu phía tây và vùng lãnh thổ Kaliningrad cũng khởi động các cuộc tập trận quy mô lớn.

Các cuộc tập trận của Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ và NATO đang tiến hành các cuộc tập trận tại Estonia và khu vực Biển Đen. Đầu tuần này, Mỹ điều động 120 xe bọc thép, xe tăng Abrams tới Latvia nhằm hậu thuẫn các nước thành viên khối NATO vùng Baltic. Tàu chiến Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania cũng đang triển khai tập trận trên Biển Đen. Theo trang tin Russia Insider ngày 12/3, việc Mỹ và NATO tăng cường can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine là một sự tuyên chiến với Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ triển khai dày đặc các cuộc tập trận trong năm 2015.

Theo Sputnik, ngày 11/3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhất trí cho Ukraine vay hơn 17 tỷ USD trong vòng 4 năm, nhằm vực dậy nền kinh tế bị đình đốn do khủng hoảng chính trị và xã hội hơn hai năm qua. Trong đó, 5 tỷ USD vay nóng sẽ được cấp ngay cuối tuần này, 5 tỷ USD nữa sẽ được chuyển trong vài tháng tới. Ngoài ra, còn có 7,5 tỷ USD do các tổ chức tài chính quốc tế khác cho vay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.