Mỹ tăng cường an ninh sau vụ Nhà Trắng bị đột nhập

Mỹ tăng cường an ninh sau vụ Nhà Trắng bị đột nhập
Mỹ tăng cường an ninh sau vụ Nhà Trắng bị đột nhập
TPO - Ngày 20/9, chính quyền Mỹ đã triển khai tăng cường an ninh tại các khu vực xung quanh Nhà Trắng sau vụ một người đàn ông nhảy qua hàng rào và đột nhập vào khuôn viên tòa Bạch Ốc.

Reuters dẫn tuyên bố của Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Julia Pierson cho biết các lực lượng an ninh đã được tăng cường tuần tra trên các tuyến phố bên ngoài Nhà Trắng, đặc biệt dọc đại lộ Pennsylvania phía trước tòa nhà.

"Giám đốc Pierson đã ra lệnh tăng cường các nhân viên tuần tra trực tiếp và giám sát dọc theo Đại lộ Pennsylvania xung quanh khu vực Nhà Trắng. Những biện pháp này đã có hiệu lực đêm qua", tuyên bố cho biết.

Bà Pierson cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ phương thức hoạt động cũng như các thủ tục kiểm soát an ninh tại Nhà Trắng, đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện về vụ việc nói trên.

Trước đó, đêm 19/9, một người đàn ông lạ mặt, được xác định là Omar Gonzalez, 42 tuổi, đến từ bang Texas, đã bị bắt giữ ngay sau khi đột nhập Nhà Trắng.

Gonzalez đã bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà bị hạn chế đi lại trong khi “mang theo vũ khí nguy hiểm chết người”. Nếu bị kết tội, tên này phải đối mặt với án phạt 10 năm tù giam.

Theo bản khai mà Văn phòng Chưởng lý Mỹ đưa ra có chữ ký của Daniel Hochman, một nhân viên mật vụ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Nhà Trắng khi vụ đột nhập xảy ra cho biết, tên Gonzalez đã mang theo một con dao gập có răng cưa dài 9cm.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Obama và gia đình ông không có mặt tại Nhà Trắng. Vài phút trước đó, trực thăng Mỹ đã đưa gia đình ông tới khu nghỉ dưỡng tại Camp David và họ sẽ ở đó cho đến hết ngày 21/9.

Trước đó, hôm 11/9, Nhà Trắng buộc phải tạm ngừng hoạt động do lo ngại tấn công khủng bố ngay trong ngày tưởng niệm 13 năm vụ khủng bố 11/9 khi một người đàn ông vượt qua hàng rào phía ngoài xâm nhập khu nhà này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG