Mỹ tăng thêm 2.200 quân tới Iraq

Mỹ tăng thêm 2.200 quân tới Iraq
TPO - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã phê chuẩn yêu cầu đưa thêm 2.200 quân cảnh tới hỗ trợ cuộc truy quét nhằm tăng cường an ninh tại thủ đô Baghdad.

Phát biểu trước quốc hội Mỹ, ông Robert Gates cho biết, việc triển khai số quân cảnh nói trên, sẽ thêm vào lực lượng bổ sung gồm gần 24.000 binh sĩ và các nhân viên hậu cần, đã được Tổng thống George Bush thông qua.

Lực lượng quân cảnh Mỹ sẽ giúp đối phó với tình hình được dự đoán trước là sẽ có rất nhiều nghi phạm bị bắt trong chiến dịch truy quét ở Baghdad. Bộ trưởng Gate cho biết, tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq David Petraeus là người đưa ra yêu cầu tăng quân.

Trung tướng David Petraeus mới nhận nhiệm vụ tại chiến trường Iraq hồi tháng 2/2007.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gate cũng khẳng định, ông không hề ngạc nhiên trước việc các chiến binh nổi dậy dòng Sunni Iraq đang gia tăng các vụ tấn công trong những ngày gần đây vì điều này đã được phán đoán từ trước.

Thành An
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG