Mỹ tăng thuế đối với người giàu

Mỹ tăng thuế đối với người giàu
TP - Hai ngày qua, Thượng viện rồi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về việc tăng thuế đối với người có thu nhập hơn 450.000 USD/năm và về việc hoãn giảm 109 tỷ USD ngân sách dành cho chính phủ trong hai tháng.

Ngày 2-1, Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh quyết định của Hạ viện giúp Mỹ không va vào “vách đá tài chính”.

Theo dự luật, chỉ tăng thuế đối với người có thu nhập hơn 450.000 USD/năm (mức thuế có thể lên tới 39,6%) và hoãn giảm 109 tỷ USD ngân sách dành cho chính phủ trong hai tháng.

Ngoài ra, thuế thừa kế sẽ tăng từ 35% lên 40%, thuế vốn sẽ tăng tới 20%, gia hạn thêm một năm đối với trợ cấp thất nghiệp (tác động hai triệu người), gia hạn năm năm đối với tín dụng thuế để giúp các gia đình trung lưu và nghèo… Dự luật cũng quy định về việc phải cân bằng giữa tăng thu ngân sách và giảm chi tiêu công.

Gia Tùng
Theo BBC, CNN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.