Mỹ tăng tỷ lệ lãi suất lên 2.75%

Mỹ tăng tỷ lệ lãi suất lên 2.75%
Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã tăng tỷ lệ lãi suất lên 1/4, đưa tổng mức lãi suất là 2.75%. Đây là lần tăng lãi suất thứ bảy kể từ tháng Sáu năm ngoái.

Các phóng viên cho biết Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đang dần tăng tỉ lệ lãi suất để ngăn chặn việc phục hồi kinh tế tạo ra lạm phát tại Mỹ, trong khi cũng để tránh đi chuyện bóp nghẹt sự tăng trưởng kinh tế.

Giới phân tích lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng áp lực đối với giá cả có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang có hành động mạnh tay hơn trong tương lai.

Những người theo dõi Cục Dự trữ Liên bang đã bỏ thời gian nghiên cứu bản tuyên bố của Ngân hàng Trung ương để tìm kiếm những gợi ý về tình trạng của nền kinh tế cũng như các chính sách có thể có trong tương lai.

Họ cho biết ngôn ngữ nói về rủi ro lạm phát có vẻ mạnh mẽ hơn, và nói rằng Cục Dự trữ Liên bang đang chuẩn bị cho thị trường trước việc gia tăng thêm lãi suất.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.