Mỹ tăng viện cho phe đối lập Syria

Mỹ cam kết tiếp tục tăng viện cho đối lập Syria. Ảnh: AP
Mỹ cam kết tiếp tục tăng viện cho đối lập Syria. Ảnh: AP
TPO - Mỹ đã chuyển cho phe vũ trang đối lập ở Syria một lô vũ khí chống tăng mới trong bối cảnh lực lượng quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng đối lập và tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Hãng Lenta chiều ngày 19/10 dẫn một nguồn tin từ lực lượng đối lập Syria cho biết, việc cung cấp vũ khí chống tăng mới từ Mỹ trùng thời điểm quân đội của chính quyền Bashar al-Assad bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng đối lập và IS ở Syria.

Đại diện phe đối lập thừa nhận, số lượng vũ khí trên là không đủ.

“Khó có thể làm được gì với số lượng vũ khí trên. Chúng tôi cần nhiều hơn thế”, nguồn tin khẳng định.

Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Syria đã chiếm được sáu khu vực trọng yếu ở tỉnh Hama và Homs.

Ở vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, quân đội Syria cũng tiến hành các cuộc tổng tiến công quy mô lớn với sự chi viện từ không quân Nga.

Trước đó, hôm 16/10, nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết sẵn sàng chuyển giao vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria.

“Sẽ có thêm nhiều vũ khí được chuyển tới, nhưng chỉ khi họ cho thấy khả năng sử dụng hiệu quả trong cuộc chiến chống IS. Nếu có kết quả, các gói viện trợ sẽ ngày một lớn và (quân nổi dậy) cũng sẽ nhận được sự trợ giúp từ các đợt không kích do máy bay Mỹ thực hiện…

Chúng tôi luôn để ngỏ cánh cửa đối với các giải pháp, trong đó việc cấp vũ khí. Nếu họ thất bại, nếu vũ khí đi sai địa chỉ nguồn cung sẽ bị cắt đứt”, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Động thái này xuất hiện sau khi Lầu Năm góc hồi tuần trước thông báo ngừng chương trình huấn luyện “quân nổi dậy ôn hòa” ở Syria trị giá 500 triệu USD và  chuyển trọng tâm sang cung cấp vũ khí cho lực lượng “thực sự” chống IS.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.