Mỹ: Thất nghiệp cao nhất trong 1/4 thế kỷ

Mỹ: Thất nghiệp cao nhất trong 1/4 thế kỷ
TPO - Kinh tế Mỹ mất thêm 651.000 việc làm trong tháng 2/2009 nâng tỷ lệ thất nghiệp lên 8,1%, cao nhất kể từ năm 1983 (mức 8,3%), Bộ Lao động nước này thông báo rạng sáng nay.
Mỹ: Thất nghiệp cao nhất trong 1/4 thế kỷ ảnh 1
Người thất nghiệp ngày càng nhiều. Ảnh: Reuters

Cả hai con số này tồi tệ hơn dự báo của các chuyên gia và thông báo của Bộ Lao động cho thấy người dân Mỹ dường như sẽ khó tìm việc trong vài tháng tới do kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi.

"Không có tín hiệu nào kết thúc đường hầm với những con số này", nhà kinh tế học Nigel Gault tại IHS Global Insight ví von. "Mất việc ở mọi nơi và không có hy vọng nào sẽ tăng trở lại vào thời gian tới". 

Song số lượng người thất nghiệp trong tháng này không cao bằng hai tháng trước. Kinh tế Mỹ mất 681.000 việc làm trong tháng 12 và thêm 655.000 người khác mất việc trong tháng Giêng vừa rồi.

Kể từ khi bắt đầu khủng hoảng tháng 12/2007, kinh tế Mỹ đã mất 4,4 triệu việc làm, hơn một nửa là diễn ra trong bốn tháng gần đây. Tổng thống Barack Obama đã gọi đó là "sự kinh ngạc", nhưng cũng mong người dân Mỹ cho ông thời gian để thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế.

Như vậy, tổng số người thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 12,5 triệu người. Thêm vào đó, số người bị buộc làm bán thời gian vì "lý do kinh tế" cũng tăng từ 787.000 người lên 8,6 triệu người. 

Nếu tính cả số lượng này, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ là 14,8% ở mức cao nhất kể từ năm 1994. Trong số này, tỷ lệ nhân viên văn phòng có bằng đại học và cao hơn mất việc tăng lên 4,1% so với 3,8% của tháng trước. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1992.

Lĩnh vực xây dựng có 104.000 người mất việc, các nhà máy sa thải 168.000 công nhân. Bán lẻ cắt giảm gần 40.000 nhân viên. Các dịch vụ kinh doanh và chuyên nghiệp giảm 180.000 nhân viên, trong khi 78.000 người hỗ trợ các văn phòng mất việc trong tháng này. 

Các hãng tài chính giảm 44.000 nhân viên. Mảng dịch vụ nhà hàng và khách sạn giảm 33.000 vị trí. Số còn lại đến từ các lĩnh vực khác như: giáo dục, dịch vụ sức khoẻ cũng như các cơ quan chính quyền.

Tuấn trước, FED cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục ở mức cao cho đến năm 2011. Còn các chuyên gia kinh tế cho biết thị trường sẽ chưa thể trở lại bình thường, tỷ lệ 5%, chưa thể xuất hiện trở lại cho đến năm 2013.

Tuấn Đức
Theo CNN/IHT

MỚI - NÓNG