Mỹ thừa nhận lúng túng khi đánh giá về Triều Tiên

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thừa nhận, Washington có vẻ như đang lúng túng khi đưa ra những đánh giá hành động của Triều Tiên liên quan tới các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây.

“Tôi không biết chúng tôi có sai lầm hay không. Cần phải có thời gian để nói về điều này. Nhưng rõ ràng Triều Tiên gửi tín hiệu tới chúng tôi, rằng Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng từ bỏ quan điểm liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa”, hãng Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson tại cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News.

Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định, việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Mỹ xem đó là hành động khiêu khích. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn duy trì chiến lược gây áp lực ôn hòa, đồng thời kêu gọi các đồng minh cùng Bắc Kinh tích cực làm việc để thuyết phục Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán.

Hôm 26/8, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khoảng thời gian từ 6h49 sáng tới 7h19 sáng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác liên ngành để đánh giá chi tiết hơn vụ thử mới nhất này, cũng như sẽ cung cấp công khai một bản cập nhật nếu được chứng nhận”, người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Dave Benham nói.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định, một số tên lửa tầm ngắn đã được phóng từ Kittaeryong ở tỉnh Kangwon ở phía Đông, bay về phía Biển Nhật Bản. Tên lửa này rơi xuống vùng biển sau khi bay khoảng 250 km về phía Đông Bắc.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG