Mỹ thực sự không muốn hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên?

Ảnh: The Sun
Ảnh: The Sun
TPO - Mỹ sợ hòa bình xuất hiện trên Bán đảo Triều Tiên vì nếu điều này xảy ra thì Washington sẽ không còn lý do triển khai binh lính và các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là phân tích của chuyên gia chính trị người Mỹ Dennis Etler – người có hàng chục năm kinh nghiệm nghiên cứu về các vấn đề quốc tế.

Bình luận trên được ông Etler đưa ra trong cuộc phỏng vấn của hãng Press TV ngày 28/2 khi bàn về thông tin nói rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung bất chấp những cảnh báo từ Triều Tiên rằng động thái này có thể gây nguy hiểm cho việc nối lại quan hệ hữu nghị gần đây giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Theo ông Etler, “cần phải lưu ý rõ rằng việc nối lại tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ phá hủy mọi nỗ lực nối lại quan hệ hữu nghị liên Triều và tiêu hủy mọi triển vọng cho bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Triều Tiên và Mỹ. Vậy vì sao lại tiến hành kế hoạch tập trận?”.

Ông giải thích: “Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, cảm thấy rằng họ phải nhập vào mọi mối quan hệ từ vị thế của kẻ mạnh. Ông Trump đã thực sự nhắc lại học thuyết lỗi thời của Tổng thống Reagan rằng ‘hòa bình thông qua sức mạnh’. Điều này thể hiện rằng Mỹ không chân thành trong việc tìm kiếm các cuộc thương lượng với Triều Tiên.

Thay vào đó, Mỹ muốn áp đặt các điều khoản của mình mà không màng tới phía bên kia trong tranh chấp. Thậm chí còn hơn thế nữa, Mỹ muốn phá hủy mọi khả năng diễn ra hòa đàm giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và mọi giải pháp cho cuộc xung đột liên Triều”.

Chuyên gia Etler lưu ý, “điều mà Mỹ quan tâm duy nhất là duy trì vị trí tiên phong ở Đông Á. Nếu hòa bình xuất hiện trên Bán đảo Triều Tiên, thì vai trò của Mỹ ở đây là gì? Toàn bộ lý do để Mỹ triển khai binh lính và căn cứ ở Nhật Bản, Hàn Quốc là ngăn người Triều Tiên lại gần. Tuy nhiên, có một lý do sâu sắc hơn để Mỹ muốn triển khai binh lính và các hạm đội ở Đông Á đó là sự cạnh tranh với Trung Quốc”.

Ông Etler phân tích, “trong suốt Chiến tranh Lạnh và sau đó chủ nghĩa đế quốc Mỹ hiểu rằng Trung Quốc là một đối thủ tiềm tàng cho ảnh hưởng trong khu vực này. Chỉ bằng cách duy trì căng thẳng cao thì Mỹ mới có thể biện minh cho sự hiện diện của mình tại đây. Do vậy, hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên luôn luôn là kẻ thù của lợi ích Mỹ”.

Chuyên gia Etler kết luận: “Đối với tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc phải kiên quyết thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ để khẳng định lại chính mình. Seoul cần phải phối hợp với Trung Quốc và tạo lập quan hệ với Triều Tiên bất chấp những phản đối của Mỹ.

Về phần mình, Mỹ phải công nhận những lợi ích hợp pháp của Triều Tiên và đàm phán một cách thiện chí. Việc tiếp diễn các cuộc chiến tranh sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và không thể hòa giải hợp lý cho cả hai bên, vốn là kế hoạch ngay từ đầu của Mỹ”.

MỚI - NÓNG