Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (phải) tiếp bà Jill Biden, Phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (phải) tiếp bà Jill Biden, Phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN)
TP - Tại buổi tiếp thân mật của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chiều qua ở Hà Nội, bà Jill Biden, Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh phía Mỹ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là về rà phá bom mìn, tẩy độc các địa điểm nhiễm chất độc da cam/dioxin, hỗ trợ người khuyết tật… Bà Jill Biden bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt-Mỹ, giúp hai nước vượt qua quá khứ chiến tranh để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm rất thành công tới Mỹ, qua đó tạo cơ sở để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước thời gian tới.

Trước đó, bà Jill Biden tham gia sự kiện trao mũ bảo hiểm cho các em nhỏ Việt Nam do Đại sứ quán Mỹ tổ chức tại Hà Nội.   

MỚI - NÓNG