Mỹ tiếp tục hứng chịu đợt rét nguy hiểm

Mỹ tiếp tục hứng chịu đợt rét nguy hiểm
TP - Mỹ hôm qua hứng chịu trận lốc xoáy “vùng cực” khiến thời tiết trở nên lạnh giá nguy hiểm, nhiệt độ có nơi tụt xuống âm 60 độ C, thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Ở khắp khu vực Trung Tây, nhiệt độ dưới 0 độ C dẫn đến lớp tuyết dày ít nhất 30cm, khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm. Chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học ở các thành phố Chicago, St. Louis và Milwaukee, đồng thời cảnh báo người dân nên ở trong nhà để tránh nhiệt độ quá lạnh giá.

Giới chức Missouri nói rằng, trời quá lạnh lên muối đá không có tác dụng, và nhiều tuyến đường ở Illinois phải đóng vì tuyết quá dày. Nhiều thành phố gần như ngừng hoạt động vì băng giá.

Các trung tâm mua sắm, khu vui chơi, rạp chiếu phim tạm thời đóng cửa. Trường học ở nhiều nơi như Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana và Iowa... phải tạm ngừng.

Các văn phòng chính phủ và tòa án ở nhiều bang hôm qua cũng không hoạt động vì trời lạnh. Các bang ở miền nam có khả năng sắp hứng chịu đợt rét kỷ lục tương tự, với mức nhiệt âm 2 con số được dự báo ở bang Georgia và Alabama.

Bình Giang
Theo AP, CNN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG