Mỹ tiêu diệt tay súng liên quan vụ khủng bố tòa soạn báo Pháp

Máy bay không người lái Mỹ tấn công mục tiêu. Ảnh minh họa: reprieve.org.uk
Máy bay không người lái Mỹ tấn công mục tiêu. Ảnh minh họa: reprieve.org.uk
Máy bay không người lái Mỹ hạ sát tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), người liên quan vụ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris.

Boubaker el Hakim bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt hồi cuối tháng trước ở Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, Reuters dẫn nguồn quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua.

Hakim được cho là có liên quan đến việc lên kế hoạch vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo hôm 7/1/2015.

Charlie Hebdo nổi tiếng với các biếm họa về lãnh đạo tôn giáo và chính trị và nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi. Năm ngoái, hai anh em Cherif và Said Kouachi, vũ trang bằng súng trường và các vũ khí khác đã xông vào cuộc họp của các biên tập viên tòa soạn, sát hại 12 người và làm bị thương 11 người khác.

Các tín đồ Hồi giáo xem việc vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammed là một sự xúc phạm nặng nề.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG