Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm cực đoan Al-Shabaab tại Somalia

Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabab
Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabab
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/3 cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trong một cuộc không kích.

BBC dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết, chiếc xe hơi của Adan Garar, thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Al-Shabaab, đã bị tên lửa Hellfire bắn trúng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại miền Nam Somalia.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố, cái chết của Garar "đã giáng một đòn nặng nề vào tổ chức khủng bố al-Shabab ở Somalia".

Garaar bị tình nghi chủ mưu vụ tấn công khu mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi hồi năm 2013 làm 67 người thiệt mạng. 

Chính quyền Mỹ tin rằng, Garar thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động "nhắm mục tiêu vào Mỹ và các nước phương Tây khác".

Kể từ năm 2011, Washington đã hỗ trợ lực lượng cho Liên minh châu Phi (AU) nhằm chống lại các nhóm cực đoan tại Somalia.

Vài giờ trước khi thông tin trên được đưa ra, al-Shabab đã giết chết bốn người trong một cuộc tấn công ở phía đông bắc nước láng giềng Kenya.

Theo BBC
MỚI - NÓNG