Mỹ tính chuyện tung ra gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ USD

Tấm biển mới dựng trước cửa hàng ở Seattle, bang Washington có dòng chữ: Chú ý giữ khoảng cách ảnh: REUTERS
Tấm biển mới dựng trước cửa hàng ở Seattle, bang Washington có dòng chữ: Chú ý giữ khoảng cách ảnh: REUTERS
TP - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến các bước để tung ra gói kích thích trị giá 1 nghìn tỷ USD, có thể bao gồm 1.000 USD thanh toán trực tiếp cho mỗi người Mỹ, để giảm bớt thiệt hại kinh tế từ đợt bùng phát dịch Covid-19 đến nay đã giết chết hơn 100 người ở nước này.

Các trường hợp mắc bệnh hô hấp được báo cáo ở 50 tiểu bang và tổng số ca nhiễm được biết đến ở Mỹ đã vượt qua con số 6.400. Hàng triệu người Mỹ phải ở nhà thay vì đi làm hoặc đi học.

Thị trưởng New York Bill de Blasio nói ông đang cân nhắc xem có nên ra lệnh cho 8,5 triệu cư dân của thành phố “trú ẩn tại gia” hay không, khi giới chức liên bang và địa phương tăng cường các biện pháp cách ly bằng cách đóng cửa trường học, nhà hàng và nhà hát để ngăn chặn sự lây lan của virus.

“Đây là quyết định rất khó khăn. Chúng tôi chưa từng thực hiện biện pháp này”, ông de Blasio nói. Thống đốc bang Andrew Cuomo, nói với CNN rằng ông không nghĩ biện pháp này sẽ phát huy tác dụng.

Khoảng 6,7 triệu người trong khu vực Vịnh San Francisco đã được lệnh ở nhà trừ những trường hợp đặc biệt cho đến ngày 7/4. Các quán ăn, quán bar, phòng tập thể dục và các loại hình kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa.

“Giống như chúng tôi đang sống trong một miền ảo ảnh”, anh Rowan Oake, 36 tuổi, nói trong khi chạy bộ qua Công viên Presidio ở San Francisco. “Bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng lan tràn trong không khí”.

Các bang Kentucky và Illinois đã ghi nhận cái trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid- 19 và số người chết trên toàn nước Mỹ, theo Reuters, đã lên tới ít nhất 108 người. Nhà chức trách nói 22 người đã bị nhiễm bệnh tại một viện dưỡng lão ở ngoại ô Chicago.

Giọng điệu của Tổng thống Trump về dịch Covid-19 đã thay đổi rõ rệt trong vài ngày qua. Ban đầu tỏ ra coi nhẹ mối đe dọa của đại dịch và chỉ tập trung vào thị trường chứng khoán, chính quyền của ông Trump đã bắt đầu thúc đẩy các hành động khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại về kinh tế và con người. Nhà Trắng hôm thứ ba kêu gọi người Mỹ tránh tụ họp tại các đám đông lớn hơn 10 người.

Chính quyền Mỹ đang xúc tiến  gói kích cầu 1 nghìn tỷ USD, bao gồm 50 tỷ USD hỗ trợ các hãng hàng không gặp khó khăn đang đối mặt với nguy cơ phá sản. “Chúng ta sẽ chơi lớn”, ông Trump nói.

Chính quyền cũng đang xem xét kế hoạch gửi séc tới từng người Mỹ, mỗi tấm séc trị giá 1.000 USD để giúp họ vượt qua khủng hoảng, mặc dù chi tiết về đề xuất này vẫn chưa rõ ràng. Người có thu nhập cao có thể không được nhận hỗ trợ. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói khoản tiền này có thể được duyệt chi trong vòng hai tuần tới.

Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell nói cơ quan này trong tuần sẽ thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá hàng tỷ USD được hạ viện thông qua vào 14/3 vừa rồi, bất chấp những lo ngại từ một số nghị sỹ Cộng hòa.

MỚI - NÓNG