Mỹ: Tình nghi khủng bố lên tới gần 1 triệu người

Mỹ: Tình nghi khủng bố lên tới gần 1 triệu người
Ngày 24/10 Văn phòng kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố báo cáo thống kê cho biết danh sách những đối tượng tình nghi khủng bố mà các cơ quan chức năng Mỹ đã và đang tiến hành theo dõi trên phạm vi toàn cầu hiện đã lên tới gần 1 triệu người.
Mỹ: Tình nghi khủng bố lên tới gần 1 triệu người ảnh 1
Trùm khủng bố Bin Laden được cho là đang lẩn trốn ở vùng núi Waziristan (Pakistan)

Báo cáo GAO cho biết, kể từ năm 2004 mỗi năm trung bình có khoảng 200.000 đối tượng được bổ sung vào danh sách này. Tháng 6/2004, có 158.374 người thuộc diện phải theo dõi để ngăn chặn không cho thâm nhập vào lãnh thổ Mỹ bằng đường bộ, đường không và đường biển.

Đến tháng 5/2005, danh sách này lên tới 287.982 người, tháng 6/2006 là 515.906 người và đến tháng Năm năm nay, tổng số những đối tượng trong danh sách tình nghi khủng bố đã lên tới 754.960 người.

Kể từ năm 2004 tới nay đã có khoảng 53.000 đối tượng thuộc danh sách đen trên đây bị các cơ quan chức năng của Mỹ thẩm vấn. Hiện một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ về chất lượng và độ chính xác của danh sách ngày càng dài này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.