Mỹ tố Trung Quốc có gián điệp kinh tế trên mạng

Mỹ tố Trung Quốc có gián điệp kinh tế trên mạng
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers, ngày 4 - 10, cáo buộc Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế trên mạng Internet, đồng thời cho rằng, nhiều công ty Mỹ lo ngại máy tính của họ sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng với mật độ dầy hơn nữa.

> Thượng viện Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc

Phát biểu tại một phiên điều trần của ủy ban trên về vấn đề an ninh mạng, Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mike Rogers cho hay: "Hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc đã ở mức không thể chịu nổi và tôi cho rằng Mỹ và các đồng minh tại Châu Âu và Châu Á có trách nhiệm phải đương đầu với Bắc Kinh và yêu cầu họ chấm dứt hoạt động này".

Cũng theo ông Rogers, "Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chiến thương mại lớn với tất cả chúng ta và chúng ta nên cùng nhau gây áp lực buộc họ phải dừng lại".

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.