Mỹ: Tra tấn con gái vì không thuộc bảng chữ cái

Mỹ: Tra tấn con gái vì không thuộc bảng chữ cái
TPO - Một cựu quân nhân vừa bị cảnh sát bang Washington, Mỹ  bắt giữ với cáo buộc đã tra tấn dã man con gái vì  không thuộc bảng chữ cái.

Theo cảnh sát ở thị trấn Yelm, bang Washington, trung sỹ Joshua Tabor đã thừa nhận sử dụng phương pháp tra tấn “sặc nước” để dạy dỗ cô con gái bốn tuổi.

Ông bố nhẫn tâm này đã dìm đầu con gái xuống nước 3 đến 4 lần

Tabor, 27 tuổi, vốn là một thợ sửa chữa máy bay trực thăng và đã phục vụ tại Iraq từ năm 2007 đến 2008.

Sau khi bị bắt vào ngày Chủ nhật vừa qua, Tabor sẽ phải ra tòa với tội danh hành hạ trẻ em.

Biện pháp tra tấn “sặc nước” đã bị thế  giới lên án mạnh mẽ sau khi báo giới phanh phui việc sử dụng hình thức tra tấn dã man này trong các nhà tù của Mỹ.

Năm 2009, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng đã bị dư luận thế giới công kích mạnh mẽ vì có những bằng chứng cho thấy biện pháp tra tấn này được các nhân viên của CIA thực hiện trong nhà tù Guantanamo.

Linh Huy
Theo NYDailynews, BBC

MỚI - NÓNG