Mỹ trao tặng cán bộ thú y Việt Nam quần áo bảo hộ

Mỹ trao tặng cán bộ thú y Việt Nam quần áo bảo hộ
TP - Ngày 10-10, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chính phủ Mỹ vừa trao tặng Việt Nam 20.000 bộ trang thiết bị bảo hộ lao động, nhằm giúp cán bộ thú y phản ứng nhanh với các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm mới có thể xảy ra và các dịch bệnh mới nổi khác.

Trong một thông cáo báo chí, Đại sứ quán Mỹ nói rằng, khoản hỗ trợ trị giá khoảng 200.000 USD này được triển khai thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), và được thực hiện theo đề nghị của Bộ NN&PTNN Việt Nam, với hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc.

Các trang thiết bị bảo hộ lao động này (bao bồm cả 50.000 mặt nạ, 80.000 găng tay và 30.000 áo trùm bảo hộ) đang được chuyển tới các cơ quan thú y địa phương và các tỉnh trong cả nước.

Từ năm 2005, USAID hỗ trợ Việt Nam hơn 48 triệu USD cho các chương trình phòng chống cúm gia cầm, bao gồm 60.000 bộ trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.