Mỹ: Triều Tiên tiếp tục thử động cơ tên lửa

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
TPO - Triều Tiên vừa tiến hành thử động cơ tên lửa mà các quan chức Mỹ cho rằng đây là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Vụ thử động cơ tên lửa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh quan ngại Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân trong vài ngày tới, theo Reuters.

Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, vụ thử diễn ra vào tối ngày 24/3 và động cơ này có thể được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hồi đầu tháng này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng tuyên bố nước này đã thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới tại trạm phóng tên lửa Tongchang-ri, nói rằng đây là “khởi đầu mới” của ngành công nghiệp tên lửa nước này.

Thời điểm đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin, động cơ tên lửa đẩy này sẽ giúp Bình Nhưỡng đạt được khả năng phóng vệ tinh tầm cỡ quốc tế, đồng nghĩa loại động cơ mới này có thể dành cho tên lửa tầm xa. Ngoài ra, ông Kim cũng cho biết Triều Tiên sắp phóng thử ICBM.

Các chuyên gia cho hay, Triều Tiên từng phóng thử nhiều động cơ tên lửa và lá chắn nhiệt ICBM trong khi phát triển công nghệ dẫn đường tên lửa.

Cũng theo các chuyên gia Mỹ, một khi được phát triển đầy đủ, ICBM của Triều Tiên có thể đe dọa đến Mỹ (cách Triều Tiên 9.000 km). ICBM có phạm vi tối thiểu là 5.500 km, có thể đạt tầm xa tới 10.000 km, thậm chí xa hơn.

Đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân và hàng loạt vụ thử tên lửa bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng tuyên bố trong chuyến thăm Hàn Quốc rằng các biện pháp quân sự sẽ được cân nhắc nếu Triều Tiên có hành động đe dọa đến 2 nước đồng minh này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang cân nhắc mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, ưu tiên các lựa chọn ít rủi ro hơn so với biện pháp quân sự.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.