Mỹ - Triều Tiên: Ưu tiên ngoại giao, sẵn sàng phương án quân sự

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết Mỹ sẵn sàng đối phó với khả năng uy hiếp hạt nhân và tên lửa Triều Tiên bằng hành động quân sự. Tuy nhiên, Washington ưu tiên tiếp cận vấn đề Triều Tiên theo phương thức ngoại giao.

Phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson được đưa ra sau khi tham dự Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng 2 + 2 diễn ra tại Washington, với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Tillerson hối thúc Triều Tiên phải ngay lập tức dừng khiêu khích, đồng thời cảnh báo Washington sẽ gây sức ép để nối lại đối thoại ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng đưa ra cảnh cáo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu sự đối phó quyết liệt bằng quân sự từ Mỹ nếu bắt đầu hành vi thù địch.

“Wahsington và Tokyo sẽ đẩy nhanh hợp tác phòng thủ nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Hội nghị lần này đã góp phần cải thiện và làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật”, Bộ trưởng James Mattis cho biết.

Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng 2 + 2 diễn ra tại Washington có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera.

Mỹ và Nhật Bản tổ chức Hội nghị 2+2 lần đầu vào tháng 4/2015. Hội nghị năm nay được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 7, nhưng đã bị lùi lại do lịch trình của Ngoại trưởng Tillerson.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.