Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9

Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9
TPO - Tám năm kể từ sau vụ tấn công đẫm máu 11/9/2001, lần đầu tiên hơn 2000 mảnh vụn của Trung tâm Thương Mại thế giới được đem đi trưng bày tại các thành phố trên khắp nước Mỹ.

Hoạt động này là một hình thức tưởng niệm những công dân xấu số đã thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng này.

Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 1
Một tấm xà thép lớn của Trung tâm Thương mại Thế giới nằm “hiên ngang” tại sân bay JFK.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 2
Thomas Ullorn, một lính cứu hoả tại Ohio đang đứng cạnh một tấm sắt thu được từ Trung tâm Thương Mại Thế giới.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 3
Một tấm bê tông của Trung tâm Thương mại Thế giới đang chuẩn bị được vận chuyển tới một địa điểm trưng bày ở New York.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 4
Chiếc xe cứu thương bị hư hại nặng sau vụ 11/9 được trưng bày ngay tại sân bay quốc tế Kennedy.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 5
Chiếc taxi méo mó, biến dạng thu được ở Trung tâm Thương mại Thế giới được đặt trong kho của sân bay JFK.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 6
Những miếng thép nóng chảy, co lại, gãy vụn cũng được đem đi trưng bày.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 7
Những chiếc rầm thép, những mảnh vụn bê tông phủ đường tàu điện ngầm số 1 và số 9, nằm dưới tầng hầm của Trung tâm Thương mại thế giới.
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 8
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 9
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 10
Mỹ: Trưng bày 2000 “di sản” ngày 11/9 ảnh 11
Và những giây phút định mệnh ngày 11/9/2001.

Thu Thảo
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG