Mỹ - Trung đối thoại kinh tế, chiến lược

Mỹ - Trung đối thoại kinh tế, chiến lược
TP - Đối thoại về kinh tế, chiến lược giữa một nền kinh tế hùng mạnh nhất và quốc gia đông dân nhất thế giới diễn ra ngày 27-28/7 tại Washington đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama, người dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào cuối năm 2009, tuyên bố quan hệ Mỹ - Trung định hình cho thế kỷ 21 và khẳng định sự hợp tác, không đối đầu giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng phát đi thông điệp nhấn mạnh rằng hai nước sẽ mở rộng những vấn đề cùng quan tâm, thu hẹp bất đồng trong tương lai.

Tại cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh cái gọi là thế giới đa đối tác trong thế kỷ 21 thay cho thế giới đa cực.

Quan chức cấp cao hai nước chia sẻ quan điểm đối với những vấn đề nóng bỏng toàn cầu như vực dậy nền kinh tế từ cuộc khủng hoảng, chống khủng bố, chống biến đối khí hậu...

Quan chức Trung Quốc bày tỏ mong muốn chính quyền Mỹ giảm thâm hụt ngân sách, giữ bình ổn cho đồng USD nhằm bảo đảm cho tài sản của Trung Quốc tại Mỹ (khi Bắc Kinh chi hơn 800 tỉ USD để mua trái phiếu chính phủ Mỹ).

MỚI - NÓNG