Mỹ : Trúng số độc đắc 390 triệu USD

Mỹ : Trúng số độc đắc 390 triệu USD
TPO - Hôm qua, ông Ed Nabors, 52 tuổi làm nghề tài xế xe tải ở Danton, bang Georgia (Mỹ) cùng một nhân viên quầy rượu đã trúng xổ số đạt mức cao kỷ lục của hãng xổ số Mega Millions - 390 triệu USD.
Mỹ : Trúng số độc đắc 390 triệu USD ảnh 1
Ông Ed Nabors, 52 tuổi, một trong hai người may mắn trúng xổ số 390 triệu USD (Myfoxatlanta).

Chiếc vé trúng số của ông Nabors được mua tại Danton. Người may mắn còn lại là nhân viên quầy rượu ở bang New Jersey.

Ông Nabor cho biết, đã mua tất cả 10 chiếc vé số vào lúc khoảng 11h đêm hôm thứ Ba (6/3) vừa qua tại một trạm bán Gas ở Danton. Chiếc vé số thứ 7 trong tập 10 vé ông mua đã nhanh chóng "biếu" ông một tài sản lớn đến khó tin chỉ sau 1 ngày, ông tiết lộ.

Ông Nabors là một tài xế xe tải sống tại Dalton có 3 con và 6 cháu nội ngoại. Ngay lập tức ông đã có kế hoạch xin nghỉ việc ngay trong tuần này, và cho biết sếp của ông đã cho ông vài ngày để suy nghĩ, rằng liệu có nên tiếp tục làm việc tại đây nữa không.

Ông và toàn thể gia đình đã được hãng xổ số mời tới trụ sở chính ở bang Georgia để phỏng vấn và kiểm tra tính hợp pháp của tấm vé số trên, ngay sau đó ông đã được hãng này chính thức tuyên bố là người sở hữu giải thưởng.

Ông Nabors tuyên bố : "Tôi sẽ tậu ngay cho cô con gái một ngôi nhà". Được biết, cô này lâu nay vẫn đang phải sống trong một căn nhà di động.

Hãng xổ số cho hay, ông Nabors sẽ được nhận ngay một cục 80 triệu USD (sau khi trừ các khoản thuế theo luật định) vào thứ Hai tuần tới. Khi được hỏi về công việc tiếp theo sau khi trúng xổ số, triệu phú Nabors vui vẻ trả lời : "Tôi sẽ đi câu cá".

Năm 2006, số tiền trúng xổ số cao nhất tại Mega Millions là 365 triệu USD, thuộc về 8 công nhân nhà máy đóng thịt hộp ở Nebraska.

Việt Linh (theo Myfoxatlanta)

MỚI - NÓNG