Mỹ tuyên bố khả năng sử dụng giải pháp quân sự đối với Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố hành động quân sự chống Triều Tiên không phải là lựa chọn đầu tiên của Mỹ
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố hành động quân sự chống Triều Tiên không phải là lựa chọn đầu tiên của Mỹ
TPO - “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ ràng, đứng trên quan điểm quân sự thì chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu như có điều gì đó xảy ra không đúng. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng” – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định.

Những lời lẽ của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Triều Tiên là rất căng thẳng. Mặc dù gần đây ông có nói về khả năng tiến hành đàm phán với Bình Nhưỡng mà “không cần những điều kiện tiên quyết”.

Washington không chấp thuận phương án “đóng băng để đáp ứng với đóng băng”, ông Tillerson nhấn mạnh. “Chúng tôi xem điều đó như một điều kiện tiên quyết. Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc giảm cấm vận như một điều kiện tiên quyết, cũng như không chấp nhận việc nối lại viện trợ nhân đạo là một điều kiện tiên quyết”, Ngoại trưởng Mỹ kiên quyết.

Theo ông Tillerson, chính Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho những căng thẳng xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, và chỉ Bình Nhưỡng mới có thể giải quyết tình hình ngày càng trở nên phức tạp đó. Các kênh liên lạc với Triều Tiên vẫn còn mở, Triều Tiên phải biết về điều này, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bên lề cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Mối đe dọa xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên hiện đang rất nguy hiểm hơn bất cứ khi nào, một bước đi thiếu suy nghĩ có thể dẫn tới các hậu quả đau thương, Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp quốc, ông Vasily Nebenzia nhận định trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Theo ông, trong thời điểm hiện nay, thế giới đang “trải qua một trong những giai đoạn phức tạp và gay cấn nhất của việc phát triển tình hình trên bán đảo Triều Tiên”.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.