Mỹ ủng hộ Nhật, cảnh báo Trung Quốc về Senkaku

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung ngày 18-1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung ngày 18-1
TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Washington, bà Clinton tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho Nhật Bản trong cuộc tranh cãi với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku.

> Nhật dọa bắn máy bay Trung Quốc
> Trung Quốc kêu gọi Nhật giải quyết tranh chấp bằng đối thoại
> Trung Quốc tập trận trên Biển Đông và Hoa Đông

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung ngày 18-1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo chung ngày 18-1.

Bà Clinton cho biết Washington muốn chứng kiến Trung Quốc và Nhật Bản giải quyết vấn đề thông qua con đường đối thoại hòa bình.

Bà nhấn mạnh: “Dù Mỹ không đứng về phía nào về vấn đề chủ quyền của Senkaku, chúng tôi thừa nhận quần đảo này đang thuộc sự quản lý của Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo của Nhật nhận định đây là lần đầu tiên phía Mỹ đưa ra lời phản đối rõ ràng liên quan đến chủ quyền của quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Trung Quốc đã có phản ứng dữ dội về tuyên bố này của bà Hilary Clinton. Tân Hoa xã cho hay tuyên bố những lời cảnh báo ngầm của Mỹ rằng Bắc Kinh không được thách thức quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp đã "phản bội" lại cam kết giữ lập trường trung lập của Washington về vấn đề này.

Theo THX , cam kết của Mỹ về "một liên minh quân sự chặt chẽ hơn với Nhật Bản sẽ chỉ khuyến khích xu hướng thiên hữu nguy hiểm của Tokyo."

Trong một diễn biến khác, Mỹ đã mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Washington hội đàm với Tổng thống Barack Obama vào cuối tháng 2.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.