Mỹ và đồng minh bắt đầu không kích IS ở Syria

Mỹ và đồng minh bắt đầu không kích IS ở Syria
Mỹ và đồng minh bắt đầu không kích IS ở Syria
TPO - Hôm nay 23/9, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ và các đồng minh trong liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phát động cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các mục tiêu nhóm này ở Syria.

“Tôi có thể xác nhận, quân đội Mỹ và các đồng minh đang thực hiện hành động quân sự tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria bằng cách sử dụng kết hợp máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa hành trìnhTomahawk”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, cho biết trong một tuyên bố .

Theo ông Kirby, quyết định không kích được tướng Lloyd Austin, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đưa ra trước đó dưới sự cho phép của Tổng tư lệnh quân đội, Tổng thống Barack Obama.

Theo đó, quân đội Mỹ có kế hoạch tấn công nhằm vào khoảng 20 mục tiêu của IS, mức cao nhất trong một cuộc tấn công trong ngày kể từ khi Washington lần đầu không kích IS ở Iraq hôm 8/8.

Các mục tiêu bị đánh bom và tấn công bằng tên lửa, gồm trụ sở, doanh trại, khu vực huấn luyện và kho vũ khí của IS.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ, vụ ném bom đầu tiên diễn ra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22/9.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc xác nhận, những hoạt động này đang diễn ra và họ không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vào thời điểm này.

Trong bài phát biểu hồi đầu tháng, Tổng thống Obama khẳng định sẽ truy đuổi IS đến cùng dù chúng ở bất cứ đâu.

Theo NBCnews, RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".