Mỹ và Trung Quốc cử tàu tìm kiếm máy bay Malaysia

Tàu khu trục USS Pinckney (DDG-91) của hải quân Mỹ. Ảnh: SMH
Tàu khu trục USS Pinckney (DDG-91) của hải quân Mỹ. Ảnh: SMH
Tàu khu trục USS Pinckney của Mỹ và hai tàu Tỉnh Cương Sơn, Miên Dương của Hải quân Trung Quốc, đang trên đường tới khu vực nghi máy bay Malaysia gặp nạn để phối hợp cùng lực lượng cứu nạn của các quốc gia tìm kiếm.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, khu trục hạm USS Pinckney lớp Arleigh Burke đang trên đường đến vùng biển phía nam Việt Nam để hỗ trợ việc tìm kiếm chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines. Chiếm hạm này mang theo hai trực thăng được trang bị thiết bị tìm kiếm và cứu nạn. 

Pinckey vốn đang tham gia hoạt động huấn luyện và an ninh hàng hải ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông. Con tàu có thể có mặt tại khu vực nghi máy bay rơi trong vòng một ngày tới. 

Ngoài ra, Mỹ cũng điều một máy bay trinh sát P-3C Orion từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản, đến khu vực trên với các thiết bị có khả năng liên lạc, và tìm kiếm trên phạm vi rộng. 

VietNam+ trích dẫn nguồn tin THX cho biết, Hải quân Trung Quốc cho biết hai tàu chiến của lực lượng này mang tên Tỉnh Cương Sơn và Miên Dương đang trên đường đến vùng biển nơi chiếc máy bay MH 370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines được cho là gặp nạn.

Tàu Tỉnh Cương Sơn, chở theo các thiết bị cứu hộ, thiết bị phát hiện dưới nước cùng nước uống và thực phẩm, rời thành phố Trạm Giang ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào lúc khoảng 3 giờ sáng 9/3 để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Tàu cũng chở theo hai máy bay trực thăng, 30 nhân viên y tế, 10 thợ lặn và 52 lính thủy đánh bộ.

Trong khi đó, tàu Miên Dương đã khởi hành vào đêm 8/3./.

Ngày 9/3, tàu và máy bay nhiều nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ quanh địa điểm máy bay Malaysia mất liên lạc ở vùng tiếp giáp giữa Malaysia và Việt Nam.

Lực lượng không quân Việt Nam cuối ngày hôm qua phát hiện hai vệt dầu loang dài 15-20km trong vùng biển gần đảo Thổ Chu và mũi Cà Mau, nhưng chưa thể xác nhận có liên quan đến máy bay Malaysia hay không.

Malaysia Airlines là một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Á, phục vụ gần 37.000 hành khách mỗi ngày, đến 80 địa điểm trên toàn thế giới. Tuyến bay giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh ngày càng phổ biến hơn khi hai bên đang tăng cường thương mại song phương.

Theo Theo Vnexpress, VietNam+
MỚI - NÓNG