Mỹ: Xả súng điên loạn, ít nhất 8 người chết

Mỹ: Xả súng điên loạn, ít nhất 8 người chết
TPO - Chiều qua, 19/1, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại bang Virginia, Mỹ, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cảnh sát cho hay, sự việc xảy ra từ đầu giờ chiều qua, khi lực lực lượng cứu hộ hạt Appomattox, bang Virginia nhận được thông báo, có người đàn ông bị thương nằm trên đường Snapps Mill và cần được cấp cứu.

Khi cảnh sát tại nơi, họ còn nghe được thêm rất nhiều tiếng súng nổ tới tấp ở khu vực ngay gần đó.

Một chiếc máy bay trực thăng của Cơ quan Cảnh sát bang Virginia đã được điều tới hiện trường vụ xả súng vào khoảng lúc 13h30. Tuy nhiên, sau đó, chiếc phi cơ buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì lý do rò rỉ nhiên liệu sau khi lãnh trọn 4 phát đạn chuẩn xác của tay súng.

Cảnh sát thông báo, có rất nhiều trường hợp thương vong trong vụ xả súng này, song không công bố con số chính xác.

Trong khi đó, hãng thông tấn AP dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay, đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Giới chức an ninh Mỹ đã ra lệnh triển khai hơn 150 sỹ quan bao vây một khu rừng thuộc hạt Appomattox – nơi được cho là nơi ẩn náu của hung thủ.

“Chúng tôi tin rằng, tay súng đang lẩn trốn trong rừng”, phát ngôn viên cảnh sát Geller nói.

Sự việc trên cũng gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng cho những cư dân sinh sống tại hạt Appomattox.

“Chúng tôi thực sự rất lo sợ, luôn đóng chặt cửa ra vào và không dám bước chân ra khỏi nhà. Chúng tôi cũng chẳng dám tới nhà thờ để cầu nguyện nữa”, chị Hawkin - một người dân sống gần con đường Snapps Mill giãi bày.

Thu Thảo
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.