Mỹ xây tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới

Công trình vĩ đại này dự kiến mở cửa vào năm 2017. Ảnh: CNN.
Công trình vĩ đại này dự kiến mở cửa vào năm 2017. Ảnh: CNN.
Tàu lượn sẽ được đặt tại công viên ở Orlando, Florida và dự kiến bắt đầu mở cửa đón du khách thập phương vào năm 2017.

Được xây dựng theo hình xoắn ốc và có độ cao tương đương với một tòa tháp 163 m, "siêu tàu lượn" này còn được sử dụng như đài quan sát với 2 thang máy bằng kính đưa khách lên đỉnh tháp ngắm cảnh. Nhà hàng và khu mua sắm có thể cũng sẽ được xây dựng trên đó.

Bill Kitchen, người sáng lập ra đơn vị xây dựng tòa tháp chọc trời này, hứa hẹn: "Thiết kế độc đáo của tàu lượn sẽ khiến bạn phải kinh ngạc và tim đập thình thịch mỗi khi trượt qua những đoạn đường ray xoắn ốc hay đảo ngược trong khi tàu vẫn đang lên cao. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị đáng nhớ mà bạn chưa bao giờ có được".

Mỹ xây tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới ảnh 1

Cũng theo CNN, tàu lượn siêu tốc cao nhất hiện nay là Kingda Ka, đặt tại công viên Six Flags Great Adventure, New Jerey Mỹ với chiều cao 139 m. Ảnh: CNN.

Công trình này được đặt tại công viên có chủ đề hoài cổ ở Orlando, Florida, Mỹ. Dự kiến số vốn dùng để xây dựng khu phức hợp giải trí này, bao gồm cả tàu lượn siêu tốc, lên đến 250 triệu USD.

Theo Anh Minh
 

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).