Mỹ xử chủ mưu vụ khủng bố 11-9 ở tòa án binh

Mỹ xử chủ mưu vụ khủng bố 11-9 ở tòa án binh
Khalid Sheikh Mohammed, chủ mưu vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001 cùng bốn nghi can khác sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án binh trên Vịnh Guantanamo.

Mỹ xử chủ mưu vụ khủng bố 11-9 ở tòa án binh

>> Bin Laden "đe dọa trả đũa phiên tòa xử vụ 11 - 9"
>> Hạ viện cấm chuyển tù nhân Guantanamo về Mỹ

Khalid Sheikh Mohammed, chủ mưu vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001 cùng bốn nghi can khác sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án binh trên Vịnh Guantanamo.

Hình ảnh của Khalid Sheikh Mohammed trong tờ lệnh truy nã của FBI trước đây. Nguồn: Internet
Hình ảnh của Khalid Sheikh Mohammed trong tờ lệnh truy nã của FBI trước đây. Nguồn: Internet.

Thông tin này do Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder thông báo trong buổi họp báo ngày 4-4 tại thủ đô Washington.

Trước đây, Chính quyền Tổng thống Barack Obama định đưa các nghi phạm ra xét xử tại một tòa án dân sự ở gần địa điểm tòa tháp đôi của thành phố New York bị sụp đổ trong vụ tấn công ngày 11-9. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ phản đối kế hoạch này vì lo ngại việc đưa các nghi phạm từ căn cứ Guantanamo vào lãnh thổ Mỹ sẽ tạo ra rủi ro không cần thiết cho công dân Mỹ.

Tại buổi họp báo trên, ông Holder cho rằng, việc Quốc hội không cho chuyển nghi phạm từ Guantanamo - phần lãnh thổ Mỹ chiếm đóng trái phép của Cuba - vào Mỹ xét xử đã cản trở những nỗ lực của chính quyền trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như có thể gây phương hại tới an ninh quốc gia.

Ông nói thêm, quyết định tổ chức các phiên tòa tại Guantanamo sẽ làm trì hoãn hơn nữa cam kết đóng cửa nhà tù trên vịnh này mà Tổng thống Obama đưa ra ngay sau khi lên nắm quyền đầu năm 2009. Tuy nhiên, ông khẳng định chính quyền Obama vẫn muốn đóng cửa nhà tù này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố với báo giới rằng, mối quan tâm chính của Tổng thống Obama là những kẻ chủ mưu vụ tấn công 11-9 phải được đưa ra xét xử càng sớm càng tốt.

Ông không bình luận về thay đổi quyết định đưa những kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11-9 ra tòa án binh.

Các cuộc tấn công ngày 11-9-2001 nhằm vào các biểu tượng kinh tế và an ninh của nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG