Mỹ: Xuất hiện người trúng độc đắc gần 10.000 tỉ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một vé xổ số Powerball trúng giải độc đắc 435 triệu USD (tương đương gần 10.000 tỉ đồng) đã được bán ra tại bang Indiana (Mỹ).

Theo CNN, dãy số trúng giải độc đắc được quay tối thứ Tư (22/1, giờ Mỹ) là 10, 13, 28, 52, 61 và số Powerball là 2.

Công ty xổ số Powerball xác nhận có một vé số trúng giải duy nhất được bán ra tại bang Indiana. Tuy nhiên, danh tính của người trúng giải vẫn chưa được tiết lộ. Tỉ lệ trúng giải độc đắc của xổ số Powerball hiện rất thấp, chỉ khoảng 1/292 triệu.

Số tiền thưởng của giải độc đắc là 435 triệu USD (tương đương 9.932 tỉ đồng). Sau khi trừ thuế, người trúng giải sẽ được nhận 243,9 triệu USD (tương đương 5.568 tỉ đồng). 

Người trúng giải có thể chọn cách nhận toàn bộ số tiền cùng một lúc, hoặc nhận rải rác trong vòng 29 năm.

Cách đây 1 năm, công ty xổ số Powerball đã trao giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử - khoảng 1,6 tỉ USD. Số tiền trúng giải được chia đều cho 3 người ở bang Florida, California và Tennessee.

Theo Theo CNN, Fox 5
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.